Xét xử 7 bị cáo “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

31/05/2011 00:24 GMT+7

Ngày 30.5, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với 7 bị cáo phạm tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”:

Trần Thị Thúy (SN 1971, trú tổ 16, ấp Long Thái, xã Long Khánh B, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp); Dương Kim Khải (SN 1958, trú tổ 33, KP 3, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Phạm Văn Thông (SN 1962, trú ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, H.Ba Tri, Bến Tre); Cao Văn Tỉnh (SN 1974, trú ấp Thạnh Xuân, xã Thạnh Phú, H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ); Phạm Ngọc Hoa (SN 1954, trú tổ 5, KP 1, đường Điện Biên Phủ, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Thành Tâm (SN 1953, trú ấp 3, xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri, Bến Tre); Nguyễn Chí Thành (SN 1973, trú 332/128/1B Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bến Tre, từ tháng 8.2009 - tháng 4.2010, những người này được tổ chức gọi là Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng (gọi tắt là Việt Tân) móc nối sang Thái Lan và Campuchia để tập huấn, huấn luyện nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức “diễn biến hòa bình” với phương pháp “bất bạo động”.

Các đối tượng (trừ Phạm Văn Thông) đã tự nguyện làm đơn gia nhập tổ chức này, nhận nhiệm vụ, nhận tiền, phương tiện, tài liệu của Việt Tân giao và về nước hoạt động. Họ đã hình thành tổ chức “Hiệp hội thân hữu người Việt Nam tương trợ”, tàng trữ và tán phát tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam. Họ đã vận động, lôi kéo, tổ chức biểu tình, gây rối nhằm chống phá Nhà nước…

HĐXX đã tuyên phạt: Trần Thị Thúy 8 năm tù, Phạm Văn Thông 7 năm tù, Dương Kim Khải 6 năm tù, Cao Văn Tỉnh 5 năm tù. Các bị cáo này còn bị phạt quản chế 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù tại địa phương. Phạm Ngọc Hoa; Nguyễn Thành Tâm; Nguyễn Chí Thành, mỗi bị cáo bị phạt 2 năm tù và bị quản chế 3 năm.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.