Bờ biển sạt lở nặng

01/06/2011 23:26 GMT+7

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 1.6, chính quyền địa phương vừa gửi văn bản báo cáo lên Bộ NN-PTNT, Bộ Quốc phòng đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt lở tại khu vực cửa biển An Hòa (huyện Núi Thành) vốn đang diễn ra nghiêm trọng, uy hiếp nhiều công trình dân và quân sự.

Cụ thể, theo báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Nam và Vùng Cảnh sát biển 2 (thuộc Cục Cảnh sát biển), khu vực này đang sạt lở khoảng 500m theo hình vòng cung. Có ít nhất 5 cơ quan, đơn vị và công trình bị uy hiếp, bao gồm Công ty Trường Thành (Quân khu V), Trung tâm sự cố tràn dầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Công ty ElfGaz (Quân khu V), Vùng Cảnh sát biển 2 và công trình hải đăng Kỳ Hà. Một số vị trí cách bờ biển sạt lở từ 20-40m.

Mối quan tâm hiện nay của chính quyền địa phương chính là nguy cơ xâm thực mạnh từ biển sẽ cắt hẳn mũi đất cửa biển An Hòa (thuộc thôn 2, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) nếu không kịp thời xây dựng công trình bảo vệ bờ biển.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.