Mỹ bán 46 tỉ USD vũ khí trong năm 2011

11/06/2011 14:50 GMT+7

(TNO) Theo kế hoạch trong năm nay, tổng giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ sẽ lên đến 46,1 tỉ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2010, theo AFP.

>> Mig-35 thua thầu ở Ấn Độ
>> Sôi động thị trường vũ khí
>> 2010, xuất khẩu vũ khí tăng kỷ lục
>> 2010: Năm kỷ lục về buôn bán vũ khí


Chiến đấu cơ F-35 Lightning II do Mỹ sản xuất - Ảnh: Reuters

Trong năm tài khóa 2011 (kết thúc vào ngày 30.9 tới), Washington hi vọng doanh số bán thiết bị và các dịch vụ quân sự thông qua chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (Foreign Military Sales) sẽ đạt con số trên.

Khoảng 79% trong số đó là thuộc về các khách hàng quốc gia và tổ chức trên thế giới, phần còn lại thông qua các chương trình viện trợ của Mỹ.

Trong thập niên trở lại đây, doanh số xuất khẩu vũ khí của Mỹ liên tục tăng. Hồi năm 2000, giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt khoảng 10 tỉ USD, thì chỉ 5 năm sau, con số này đã tăng gấp ba lần, lên 30 tỉ USD. Năm ngoái, giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ được công bố là 31,6 tỉ USD thì đến nay đã tăng mạnh lên hơn 46 tỉ USD.

Phó đô đốc William Landay, Giám đốc Cơ quan Hợp tác An ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cách đây 10 năm, khách hàng chủ yếu mua các loại vũ khí, khí tài có giá trị thấp; tuy nhiên hiện nay, nhu cầu về các loại vũ khí tiên tiến tăng cùng việc đẩy nhanh mua sắm để trang bị cho lực lượng của mình trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng, khiến giá trị xuất khẩu vũ khí, khí tài của Mỹ tăng cao.

Tổng cộng, hiện Mỹ có 13.000 hợp đồng mua sắm vũ khí, khí tài đang thực hiện với 165 nước với giá trị là 327 tỉ USD, theo ông Landay. Được biết, hồi đầu tuần, Mỹ đã đạt được hợp đồng trị giá đến 4,1 tỉ USD cung cấp 10 chiếc máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III của hãng Boeing cho Ấn Độ.

 
Máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster III - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.