Năm du lịch quốc gia theo chủ đề Du lịch di sản

20/06/2011 01:01 GMT+7

Chiều 18.6, tại cuộc họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Năm du lịch quốc gia (NDLQG) 2012 diễn ra tại TP Huế, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo NDLQG 2012 Hoàng Tuấn Anh kết luận: thống nhất lấy tên gọi NDLQG 2012 là “Năm du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải bắc miền Trung năm 2012”, chủ đề “Du lịch di sản”; Lễ khai mạc NDLQG 2012 sẽ được tổ chức trong lễ khai mạc Festival Huế 2012 (ngày 7.4.2012 - PV).

Việc tổ chức NDLQG 2012 cần tập trung vào nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các tỉnh, thành duyên hải miền Trung, tạo nên chuỗi liên kết để bảo tồn và phát triển.

Trong khuôn khổ của NDLQG 2012 sẽ có các hoạt động nổi bật như: chương trình Doanh nhân VN với văn hóa, di sản dân tộc; Duyên Dáng Việt Nam 2012; Diễn đàn hợp tác quốc tế và phát triển du lịch đường bộ với các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây; Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ II... Địa phương đăng cai là tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong cả năm.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.