Hơn 74.000 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

06/07/2011 17:07 GMT+7

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó, khoảng 58% là từ châu Á.

Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố các số liệu về tình hình người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đang tăng.

Năm 2008, số lượng người nước ngoài là 52.633 người, năm 2009 là 55.428 người và năm 2010 là 56.929 người, tăng 2,7% so với năm trước.

 
Người nước ngoài có trình độ đại học và trên đại học chiếm 48,3%

Đến nay, số lượng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là hơn 74.000 người.

Về quốc tịch, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó, khoảng 58% mang quốc tịch châu Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia…), mang quốc tịch châu u chiếm khoảng 28,5% (Anh, Pháp…) và các nước khác chiếm khoảng 13,5%.

Về trình độ, cơ cấu nghề nghiệp, người nước ngoài có trình độ đại học và trên đại học chiếm 48,3% so với tổng số người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có chứng chỉ, chuyên môn tay nghề chiếm 34,6%, là nghệ nhân, ngành nghề truyền thống chiếm 17,1%.

Về giới tính, độ tuổi, nam chiếm 89,9% tổng số người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, nữ chiếm 10,1%. Người nước ngoài có đội tuổi từ 30 trở lên chiếm 86%.

Theo Cục Việc làm, phần lớn người nước ngoài làm việc theo các hợp đồng lao động.

Trong thời gian qua, tỷ lệ người nước ngoài được cấp giấy phép lao động đã nâng lên. Tuy nhiên, Cục Việc làm cho biết, mặc dù có nhiều biện pháp tích cực như tổ chức hướng dẫn cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng, tổ chức tuyên truyền tập huấn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan, nhất là ngành Công an ở các cấp thì vẫn còn có trường hợp người nước ngoài chưa có giấy phép lao động.

Theo Cục Việc làm, nhiều chính sách, biện pháp đã được ban hành để tăng cường quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ngày 20/1/2010, Ban Bí thư đã có Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 17/5/2011, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 734/CT-TTg về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC trong đó yêu cầu các dự án, gói thầu được triển khai trong thời gian tới phải nghiêm chỉnh thực hiện việc sử dụng và quản lý lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các, ban, ngành, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng lao động nước ngoài trên các công trường.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.