Sập cầu liên tiếp ở Trung Quốc

16/07/2011 01:03 GMT+7

Một đoạn của cây cầu số 3, bắc qua sông Tiền Đường ở thủ phủ Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, bất ngờ gãy đổ vào rạng sáng 15.7 khiến một xe tải chở thép lọt xuống lỗ thủng dài 20m, rộng 1m.

Theo Tân Hoa xã, đoạn bị sập là khúc cầu cạn, dẫn lên cầu qua sông nên xe tải không rơi xuống nước và tài xế kịp thời nhảy ra ngoài, chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trước đó, ít nhất 1 người chết và 22 người bị thương trong vụ sập cầu ngày 14.7 ở thành phố Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến. Cầu Công Quang, được đưa vào sử dụng từ năm 1999, đổ sập gần phân nửa vào lúc 8 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) khiến chiếc xe buýt chở 23 người lao thẳng xuống đất, theo Tân Hoa xã.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.