Cảnh sát Na Uy thừa nhận đi sai đường đến "đảo thảm sát"

10/08/2011 17:48 GMT+7

(TNO) Kênh truyền hình Euronews ngày 10.8 đưa tin, cảnh sát Na Uy thừa nhận đã không chọn tuyến đường ngắn nhất để đến đảo Utoeya sau khi được báo động trong vụ thảm sát hồi tháng trước.

Lực lượng này bị chỉ trích nặng nề vì đã để mất hơn 1 giờ mới đến chỗ các nạn nhân của nghi can khủng bố Anders Behring Breivik (ảnh), kẻ đã sát hại hơn 80 người trong một vụ xả súng.

Cảnh sát chấp nhận một bản tin của truyền hình Na Uy nói rằng họ có thể lên tàu ở địa điểm cách nơi xảy ra vụ thảm sát chỉ 670 mét thay vì từ một bến cảng cách đó hơn 3 cây số.

Breivik đã giết 8 người trong vụ nổ bom ở trung tâm thủ đô Oslo trước khi lên đường đến đảo Utoeya. Có vẻ như Breivik bị tác động của ma túy khi thực hiện vụ tấn công kép.

Na Uy vẫn đang cố gắng khắc phục hậu quả nặng nề của vụ tấn công kép. Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu Breivik ra tay một mình hay có cá nhân nào khác dính líu vào vụ việc.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.