Samsung Galaxy Tab bị cấm bán tại châu Âu

11/08/2011 07:40 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Apple vừa có được một chiến thắng quan trọng sau khi tòa án Đức đưa ra phán quyết sơ bộ buộc sản phẩm Galaxy Tab 10.1 của Samsung không được phân phối tại thị trường châu u (ngoại trừ Hà Lan).

Theo Reuters, trước đó tại Úc, Samsung cũng phải chịu một án phạt tương tự.

Nếu phán quyết này được thực thi thì sẽ là một đòn giáng rất mạnh vào Samsung bởi lẽ thị trường châu u là nơi có số lượng người dùng sản phẩm công nghệ cao nhất thế giới.

Hiện tại, trên thị trường, Samsung là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple trong cả lĩnh vực điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Tính riêng tại châu Á, Samsung hiện đang là tập đoàn công nghệ có doanh thu cao nhất với hơn 142 tỉ USD (trong năm 2010).

Tuy nhiên, trên thị trường máy tính bảng, kể cả khi chưa có phán quyết trên, Samsung cũng khó lòng đuổi kịp đối thủ. Trong nửa đầu năm nay, Apple đã bán được hơn 14 triệu chiếc iPad các loại, còn Samsung chỉ dự kiến bán được khoảng 7,5 triệu chiếc Galaxy Tab cho đến hết năm 2011.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.