Bóng đèn kết nối internet

27/08/2011 16:41 GMT+7

Thử tưởng tượng chỉ cần bật công tắc đèn điện là bạn đã có thể vô tư lướt web ngay trong phòng ngủ nhà mình. Điều này đã trở thành hiện thực nhờ phát minh của nhà vật lý học hàng đầu nước Anh Harald Hass, thuộc Đại học Edinburg.

Ông đã tìm ra phương pháp gửi dữ liệu thông qua kết nối giống như bóng đèn bình thường. Giáo sư Hass cho hay phát minh mới này, gọi là D-Light, có thể gửi dữ liệu nhanh hơn 10 megabit/giây, tương đương với tốc độ kết nối băng thông rộng tiêu chuẩn, bằng cách biến đổi tần số của ánh sáng trong phòng. Những ứng dụng tiềm năng khác của thiết bị áp dụng công nghệ li-fi trên bao gồm gửi dữ liệu không dây từ không gian trắng trong quang phổ hình ảnh phát ra từ ti vi hoặc những tín hiệu vệ tinh thừa thãi.

Như vậy, về mặt lý thuyết những hành khách trên máy bay cũng có thể lướt web nhờ ánh sáng trong khoang. Hay nói cách khác, nơi nào có ánh sáng điện quang, nơi đó có thể vào internet.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.