Cảnh giác hàng giả

05/09/2011 15:38 GMT+7

Thời gian gần đây các cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện nhiều trường hợp tập kết hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu… chuẩn bị tung ra thị trường với số lượng lớn.

Ngày 25.8, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) - Công an Q.6, TP.HCM, thực hiện lệnh khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính tại nhà số 580/18B Phạm Văn Chí, P.8, Q.6 - là trụ sở Công ty TNHH Thuận Hoàng Thành, phát hiện bên trong kho có chứa phụ tùng xe gắn máy giả nhãn hiệu Honda, Kawasaki được đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam. Đội đã tạm giữ tang vật gồm 200 bộ linh kiện, phụ tùng xe gắn máy giả hiệu để điều tra, xử lý.

Ngày 26.8 lực lượng CSKT do Phòng PC 46 - Công an TP.HCM, phối hợp với Đội CSKT Công an Q.6 kiểm tra lô hàng dụng cụ học sinh do cơ sở Ngọc Vui (số 192/9/6 Phạm Văn Chí, P.4, Q.6) sản xuất. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 550 túi xách, ba lô học sinh nhái hiệu, nhái kiểu dáng công nghiệp.

Trong hai ngày 31.8 và 1.9, lực lượng chức năng tại Bình Phước, Bình Dương phát hiện các xe tải BS 61C-003..., 61H-90... vận chuyển gas giả, chiết nạp trái phép, tạm giữ 2 xe tải và hơn 250 bình gas, trong đó có nhiều bình gas giả mạo nhãn hiệu.

Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, trong tháng 8, QLTT đã tạm giữ gần 255 ngàn đơn vị sản phẩm, hơn 17 tấn hàng hóa các loại. Trong đó, đáng chú ý có gần 4,4 tấn dược liệu Trung Quốc, 271 kg bột ngọt Trung Quốc, 165.600 khăn lông Trung Quốc...

Tại hội thảo “Chất lượng hóa mỹ phẩm và sức khỏe người tiêu dùng”, ông Vương Ngọc Tuấn, Phó tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho biết: Hiện nay hàng giả, hàng nhái len lỏi vào tận các siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại. Vì vậy cần xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn hóa mỹ phẩm trong nước; hệ thống các phòng thí nghiệm kiểm định đáp ứng được yêu cầu từ phía cơ quan thực thi lẫn nhà sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm để thông tin cảnh báo an toàn về các sản phẩm mỹ phẩm có chứa độc tố hoặc trong thành phần có sử dụng chất tiềm ẩn mối nguy cơ gây hại đến sức khỏe người dùng.

Thượng tá Nguyễn Chung, Phó đội trưởng Đội CSKT - Công an Q.6, TP.HCM, cho biết: Chi cục Thuế Q.6 vừa quyết định phạt Công ty CP Đ.H (Q.Lê Chân, Hải Phòng) 98 triệu đồng do hành vi trốn thuế và các vi phạm khác. Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 25 triệu đồng vì vi phạm nhãn phụ hàng hóa. Trước đó tại đường Lê Tấn Kế (P.2, Q.6), CSKT đã tạm giữ 13 tấn thực phẩm do Trung Quốc sản xuất (8 tấn nấm đông cô, 5 tấn táo) do vi phạm về nhãn phụ, không có hóa đơn bán hàng.

Bài, ảnh: Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.