Trung bình mỗi ngày có 42 người Hàn Quốc tự tử

05/09/2011 17:32 GMT+7

(TNO) Số vụ tự tử của người dân Hàn Quốc đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, hãng tin Yonhap dẫn một báo cáo của chính phủ nước này cho hay.

Hàn Quốc vốn là một trong những nước có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và chính phủ nước này đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng nhằm ngăn chặn vấn nạn trên.


 Vụ tự tử của nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil từng làm chấn động Hàn Quốc - Ảnh: AFP 

Theo báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, trung bình có hơn 42 người tự tử mỗi ngày trong năm 2009. Con số này cao gấp đôi so với 10 năm trước và gấp năm lần so với năm 1989.

Với 15.413 người tự tử vào năm 2009, đây là nguyên nhân số một gây ra cái chết cho người trong độ tuổi từ 10 đến 40 tuổi.

Một quan chức thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ sớm mở các trung tâm ngăn chặn tự tử trên khắp đất nước để giảm thiểu mức độ tự tử vốn đã trở thành một vấn nạn xã hội nghiêm trọng.

Một đạo luật mới về ngăn chặn tự tử cũng đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồi tháng ba năm nay.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.