Giá dầu thô tiến gần mốc 90 USD/thùng

08/09/2011 08:07 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (8.9, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu WTI tại New York tiến gần mốc 90 USD/thùng.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 7.9, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 89,34 USD/thùng, tăng 3,32 USD/thùng, tương đương tăng 3,9% so với mức chốt phiên đầu tuần. Đây là phiên tăng giá mạnh nhất của thị trường dầu thô New York kể từ 10.8 tới nay. Hiện giá dầu thô tại đây cao hơn 21% so với đầu năm nay.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, dự báo bão mạnh tại các khu vực vịnh Mexico và vịnh Campeche khiến các giàn khoan dầu và các nhà máy lọc dầu trong khu vực phải ngừng hoạt động. Điều này khiến các chuyên gia cũng như giới đầu tư lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ.

 
Giá dầu thô tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung - Ảnh: AFP

Theo ước tính của Ủy ban Quản lý năng lượng đại dương, cơn bão Lee tấn công vịnh Mexico đã khiến hoạt động khai thác và chế biến dầu thô giảm khoảng 36,9%, sản lượng khí tự nhiên giảm 18,1%. Hiện vịnh Mexico cung cấp 27% sản lượng dầu của Mỹ và 6,5% sản lượng khí tự nhiên.

Cùng với đó, thông tin về gói trợ giúp mới nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp do Tổng thống Barack Obama mới đề xuất có trị giá 300 tỉ USD cũng góp phần đẩy giá dầu tăng cao.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước (tính tới 2.9) đã giảm 2,97 triệu thùng, xuống còn 349,2 triệu thùng. Sau thông tin này, giá dầu thô trong các giao dịch điện tử sau chốt phiên tiếp tục tăng nhẹ. Ghi nhận lúc 3 giờ 33 phút (ngày 8.9, giờ VN), giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 10 tại NYMEX ở mức 89,56 USD/thùng, tăng 3,54 USD/thùng, tương đương tăng 4,1% so với mức chốt phiên 6.9.

Các chuyên gia dự báo dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã giảm khoảng 2 triệu thùng, chủ yếu do tác động của bão khiến hoạt động khai thác và chế biến dầu thô phải tạm ngưng; dự trữ xăng giảm khoảng 1,4 triệu thùng. Báo cáo chính thức của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ được công bố vào tối nay (8.9, giờ VN), chậm 1 ngày so với thường lệ.

Giá dầu thô Brent giao tháng 10 tại London chốt phiên 7.9 ở mức 115,8 USD/thùng, tăng 2,91 USD/thùng, tương đương tăng 2,6% so với phiên trước. Chênh lệch giá giữa dầu thô WTI tại New York và dầu Brent tại London ở mức 26,46 USD/thùng.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.