Điêu khắc trên rau quả

09/09/2011 10:43 GMT+7

Tại thành phố Leipzig (Đức) vừa diễn ra cuộc thi điêu khắc trên trái cây, rau quả đầu tiên ở châu u. 26 thí sinh và 11 nhóm đến từ nhiều nước đã trình làng nhiều tác phẩm điêu khắc ấn tượng.

Chẳng hạn như thí sinh người Nga Vadim Nefedjev đã dùng một số loại trái cây để tạo ra tác phẩm chim đại bàng. Trong khi đó, ông Winifrie Karras, đại diện nước chủ nhà, chọn một quả dưa hấu và khắc hình một người đẹp châu Á lên đó. Một số tác phẩm nổi bật khác là chú chim cánh cụt làm từ quả cà tím và được đeo mắt kính làm bằng củ cà rốt; cặp ếch làm từ dưa leo hoặc trái xoài có khắc hình đóa hoa.

Theo báo Daily Mail (Anh), cuộc tranh tài trên nằm trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Gaeste dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và cung ứng thực phẩm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.