Nghệ thuật từ neuron thần kinh

28/09/2011 17:36 GMT+7

Tiến sĩ Grey Dunn, chuyên gia thần kinh tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã sử dụng các dữ liệu trong công việc để biến thành những tác phẩm nghệ thuật lạ lùng nhất thế giới. Thoạt nhìn những hình ảnh này, người ta dễ nhầm lẫn với hình dáng của các loài cây cỏ, nhưng thực ra đó chính là những neuron thần kinh trong tế bào não người.

 

Grey cho biết ông rất thích các tác phẩm nghệ thuật châu Á, đặc biệt là loại hình tranh sumi-e-style của Nhật (tranh màu nước được vẽ bằng cách dùng bàn chải quét qua các hộp mực với các sắc độ khác nhau lên giấy) và các tiểu họa dạng tranh cuộn thời Edo. Kết hợp khoa học thần kinh vào nghệ thuật, ông đã tạo ra những bức tranh đẹp và lạ. Có thể chiêm ngưỡng một vài bức tranh từ neuron thần kinh tại địa chỉ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2041137/Greg-Dunn-creates-Japanese-style-paintings-human-brain-cell-photos.html.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.