Học làm cha mẹ

10/10/2011 14:23 GMT+7

Chương trình học làm cha mẹ diễn ra tại Đà Nẵng mới đây thu hút khá đông phụ huynh, những người đã là cha mẹ nhiều năm qua. Có quá nhiều điều bất ngờ khiến phụ huynh nhận ra rằng dạy con trẻ là một nghệ thuật.

Có những câu hỏi thường gặp như: “Con tôi chuẩn bị vào lớp 1, cháu rất hiếu động, thích quậy phá nên tôi lo lên trường bạn không ưa, cô ghét, tôi phải làm gì?”, “Cháu ở mẫu giáo lúc nào cũng được chiều chuộng, lên lớp 1 tự lập hoàn toàn, làm thế nào để tập cho cháu không thấy sốc ở môi trường mới?”, “Cháu vẫn ham chơi hơn ham học, tôi phải dạy điều gì cho con ở độ tuổi này?”, “Tại sao con tôi không tự tin khi đứng trước đám đông dù ở nhà cháu rất hay trò chuyện và hiếu động?”...

 
Các phụ huynh tham gia lớp học làm cha mẹ lo lắng và bối rối chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1 - Ảnh: D.Hiền

Hãy đứng ở góc độ con trẻ mà nhìn nhận mọi việc thật khách quan, đừng ép con làm quá sức, đừng biến con thành "thần đồng" trong khi chúng chỉ là một đứa trẻ bình thường

Tiến sĩ Huỳnh Thị Thu Hằng Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục đặc biệt TP Đà Nẵng

Cùng những vấn đề rất chung ấy, các phụ huynh còn đặt những câu hỏi rất riêng. Phụ huynh em Trí Dũng, lớp 1/1 trường Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng) lo âu: "Con tôi vào lớp 1, cháu bị stress nặng, ăn uống vô đến trường thì nôn ra, cháu luôn trong tình trạng cô đơn, khóc, nhớ mẹ!". Một phụ huynh tên Phương Lan thì quan tâm đến việc ở lớp 1 phải đặt mục tiêu cho cháu như thế nào là vừa sức, có cần phải trau dồi thêm những môn năng khiếu hay không, phải dạy con những điều gì, tại sao ở độ tuổi này các cháu luôn thích làm trái ý của cha mẹ Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý học, Viện Tâm lý học Hà Nội, cho biết: “Trẻ là một cây non, tùy thuộc vào việc nuôi dưỡng như thế nào của cha mẹ mà đứa trẻ đó sẽ là cái cây phát triển tốt, đơm hoa, kết trái; hay còi cọc...".

Khi nói về mơ ước của phụ huynh đối với con cái, tiến sĩ  Huỳnh Thị Thu Hằng - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục đặc biệt TP Đà Nẵng, nhắc phụ huynh: “Đừng quên trước khi làm cha mẹ, chúng ta từng là con trẻ, nên hãy đứng ở góc độ con trẻ mà nhìn nhận mọi việc thật khách quan, đừng ép con làm quá sức, đừng biến con thành "thần đồng" trong khi chúng chỉ là một đứa trẻ bình thường”. Tiến sĩ Hoa thông tin, trẻ chỉ có 16% thời gian tiếp xúc với bên ngoài, còn 84% thời gian sống với gia đình, nên ảnh hưởng của gia đình là rất lớn. Một phụ huynh thường thất hứa với con cũng sẽ khiến trẻ bị tổn thương và sau này sẽ không muốn giữ lời hứa với mọi người; một phụ huynh thường đi sớm về muộn không thể buộc trẻ sau này sau giờ học sẽ về thẳng nhà...

"Chúng ta không thể không dành kỳ vọng của mình cho con trẻ, nhưng hãy nhớ, khi chúng ta bị một ai đó kỳ vọng nhiều, chúng ta đã từng bị áp lực như thế nào. Các bé còn quá nhỏ, làm thế nào để có thể vượt qua nổi những áp lực do chính mỗi chúng ta đè nặng lên!", tiến sĩ Thu Hằng chia sẻ.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.