Liên Hiệp Quốc kết thúc chiến dịch tại Libya

28/10/2011 10:45 GMT+7

(TNO) Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào hôm 27.10 đã bỏ phiếu thông qua việc chấm dứt chiến dịch quân sự của quốc tế tại Libya vào thứ hai tới, 31.10, bất chấp lời kêu gọi gia hạn của nước này.

Theo BBC, vào hôm 27.10, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí phê chuẩn nghị quyết chấm dứt việc ủy thác hành động quân sự quốc tế vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 31.10, giờ Libya.

Ngoại trưởng Anh William Hague nói cuộc bỏ phiếu là một “cột mốc hướng đến tương lai dân chủ, hòa bình của Libya”.

Nghị quyết được thông qua bất chấp lời kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục kéo dài chiến dịch của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC).

Đại sứ của Libya tại LHQ nói NTC cần có thêm thời gian để đánh giá về an ninh.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an LHQ nói rằng sự ủy thác nhằm bảo vệ dân thường đã được hoàn tất và mọi sự hỗ trợ an ninh khác sẽ phải được bàn thảo độc lập.

Được biết, vào tháng 3, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua nghị quyết ủy thác sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường Libya sau khi nhà lãnh đạo Libya khi đó là Muammar Gaddafi phát động cuộc tấn công chết người nhắm vào người biểu tình chống lại chế độ của ông.

Vào tuần trước, NATO cùng các đối tác tham gia không kích khẳng định chiến dịch sẽ kết thúc vào ngày 31.10.

NTC đã tuyên bố giải phóng quốc gia Bắc Phi vào ngày chủ nhật 23.10, sau khi ông Gaddafi bị giết vào tuần trước.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.