Giải cứu du khách kẹt trên đỉnh Everest

07/11/2011 15:02 GMT+7

(TNO) Một quan chức cảnh sát Nepal cho biết hàng trăm du khách nước ngoài kẹt trên đỉnh Everest trong tuần qua đã bắt đầu được di tản bằng máy bay sau khi điều kiện thời tiết tại sân bay duy nhất ở đây trở nên tốt hơn.

>> IAEA: Iran trước ngưỡng cửa khả năng hạt nhân
>> Hy Lạp sẽ có chính phủ liên minh mới
>> Tướng về hưu được bầu làm tổng thống Guatemala

Cảnh sát trưởng địa phương Ramesh Khakda nói có 20 chuyến bay đã cất cánh tại sân bay Lukla vào sáng nay, 7.11, và sẽ có thêm nhiều chuyến nữa trong hôm nay, theo AP.

Trong tuần qua, các chuyến bay đã không thể cất cánh vì điều kiện thời tiết xấu.


 Sân bay Lukla - Ảnh: AFP

Thị trấn Lukla, nằm ở độ cao 2.800 mét so với mực nước biển tại vùng đông bắc Nepal, là địa điểm khởi hành được ưa thích của nhiều người muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới.

Các du khách đã mắc kẹt tại đây kể từ thứ ba tuần trước, theo Tân Hoa xã.

Một số trực thăng nhỏ đã thực hiện vài chuyến bay giải cứu vào hôm qua, 6.11, song các máy bay lớn không thể hạ hoặc cất cánh từ Lukla.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.