U.19 VN vào vòng chung kết U.19 châu Á 2012

08/11/2011 21:31 GMT+7

(TNO) Tối 8.11 (giờ VN), U.19 Việt Nam (VN) đã chính thức giành vé thứ 2 tại bảng F để vào chơi vòng chung kết giải U.19 châu Á, sau trận hòa 2-2 với đội đầu bảng U.19 CHDCND Triều Tiên, trên sân Thống Nhất.

U.19 VN xuất sắc giành vé vào vòng chung kết U.19 châu Á 2012 ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng - Ảnh: Khả Hòa

(TNO) Tối 8.11 (giờ VN), U.19 Việt Nam (VN) đã chính thức giành vé thứ 2 tại bảng F để vào chơi vòng chung kết giải U.19 châu Á, sau trận hòa 2-2 với đội đầu bảng U.19 CHDCND Triều Tiên, trên sân Thống Nhất.

>> U.19 VN có chiến thắng đầu tay
>> U.19 Việt Nam lại gây thất vọng
>> U.19 Việt Nam nhọc nhằn trận ra quân

Trước khi lượt đấu cuối diễn ra, cơ hội giành vé thứ 2 cùng với CHDCND Triều Tiên của U.19 VN phụ thuộc nhiều vào kết quả trận đấu giữa U.19 Malaysia gặp U.19 Myanmar. Ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày (trên sân Thống Nhất), U.19 Malaysia đã bị U.19 Myanmar cầm hòa với tỷ số 0-0.

Kết quả trên thuận lợi cho U.19 VN bởi các học trò HLV Hoàng Văn Phúc chỉ cần có một kết quả hòa trước CHDCND Triều Tiên sẽ giành ngôi nhì bảng F, đồng nghĩa với tấm vé thứ 2 vào vòng chung kết.

Ra sân với tâm lý thoải mái, U.19 VN lại được hưởng lợi do đối thủ thi đấu không thật sự hết mình vì đã chính thức giành ngôi đầu chỉ sau 3 vòng đấu.

HLV Hoàng Văn Phúc tung ra sân đội hình không có nhiều thay đổi so với 3 trận đấu trước. Cách chơi của đội chủ nhà cũng không có sự lột xác nào đáng kể. U.19 VN vẫn thể hiện một bộ mặt khá thất vọng nếu so với kết quả trong những giải đấu tập huấn trước giải.

Trong khi đó, tấn công không thật mạnh mẽ nhưng đội khách có bàn mở tỷ số ở phút 25 khi Hyok có pha đánh gót đẹp mắt hạ gục thủ thành U.19 VN.

Sau bàn thua, U.19 VN dâng cao tìm bàn gỡ. Chỉ 5 phút sau, Sỹ Sâm đón đường chọc khe của đồng đội đối mặt thủ môn đội khách và tiền vệ này đã có pha xử lý thành bàn, cân bằng tỷ số 1-1 cho U.19 VN.

Sau hiệp 1 khá hòa nhã, sang hiệp 2 đội U.19 VN sớm vươn lên dẫn trước ở phút 53. Thanh Hiền có cú lật bóng chuẩn xác bên cánh phải vào trong cho Đình Thắng đánh đầu cắt mặt làm bó tay thủ thành Song Hwan.

Đến phút 59, Chung Hyok thoải mái đệm lòng sau quả căng ngang của Jin Song, cân bằng tỷ số 2-2. Những phút còn lại của hiệp 2 trận đấu diễn ra tẻ nhạt và không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với kết quả này, U.19 Việt Nam có 6 điểm sau 4 trận đấu, giành vị trí nhì bảng F và chính thức góp mặt ở vòng chung kết U.19 châu Á 2012.

* Cho đến lúc này vẫn chưa biết chính xác quốc gia nào trong 5 nước gồm Iran, Bangladesh, Palestine, UAE và Uzbekistan sẽ đăng cai vòng chung kết U.19 châu Á 2012. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), danh tính của nước chủ nhà đăng cai vòng chung kết U.19 châu Á 2012 và thời gian diễn ra sẽ được công bố sau ngày 21.11.2011.

Anh Tuấn - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.