Steve Jobs, tên được dùng nhiều nhất trên truyền thông năm 2011

10/11/2011 12:07 GMT+7

(TNO) “Mùa xuân Ả Rập” và “Đám cưới Hoàng gia” là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông trong năm 2011, trong khi Steve Jobs, cố lãnh đạo hãng Apple, là cái tên đứng đầu danh sách năm nay, theo một cuộc thăm dò toàn cầu về tiếng Anh.

(TNO) “Mùa xuân Ả Rập” và “Đám cưới Hoàng gia” là những cụm từ được sử dụng nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông trong năm 2011, trong khi Steve Jobs, cố lãnh đạo hãng Apple, là cái tên đứng đầu danh sách năm nay, theo một cuộc thăm dò toàn cầu về tiếng Anh.

“Chiếm đóng”, bất kể ở Iraq hay Phố Wall, và “thâm hụt” là 2 từ đơn hàng đầu của năm, trong một danh sách phản ảnh tình trạng rối ren của nền kinh tế toàn cầu, tổ chức Global Language Monitor có trụ sở tại bang Texas (Mỹ), cho biết.

“Những sự chọn lọc của chúng tôi trong năm nay chủ yếu phản ánh tình trạng bất ổn về kinh tế và chính trị đang tiếp diễn vốn dường như tác động đến đa số các nước phát triển, với những ngoại lệ đáng chú ý như đám cưới Hoàng gia và sự vươn lên không ngừng của Trung Quốc”, ông Paul JJ Payack, Chủ tịch của Global Language Monitor, phát biểu.

Những trích dẫn về “phù thủy” Steve Jobs, người qua đời ở tuổi 56 vì bệnh ung thư tuyến tụy, nhiều hơn 30% so với những trích dẫn về thủ lĩnh al-Qaeda đã bị hạ sát Osama bin Laden, ông Payack nói thêm.

Quyên Quân

>> Steve Jobs qua đời
>> iPhone 4S chính thức trình làng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.