Vụ “Khổ vì mua tài sản thi hành án”: Tổng cục Thi hành án dân sự khẳng định đấu giá thành

29/11/2011 00:50 GMT+7

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa có văn bản gửi Cục THADS Lâm Đồng khẳng định việc Chi cục THADS Đà Lạt kê biên và đấu giá nhà số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Lạt) để thi hành 10 bản án dân sự với số tiền hơn 9,8 tỉ đồng theo thẩm quyền là đúng (Thanh Niên đã phản ánh).

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) vừa có văn bản gửi Cục THADS Lâm Đồng khẳng định việc Chi cục THADS Đà Lạt kê biên và đấu giá nhà số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Lạt) để thi hành 10 bản án dân sự với số tiền hơn 9,8 tỉ đồng theo thẩm quyền là đúng (Thanh Niên đã phản ánh).

Lý do, Chi cục THADS Đà Lạt kê biên tài sản của người phải thi hành án là bà Trần Thị Tâm Hiền và Ngô Đình Đạt trước khi có Quyết định 19/QĐSTHĐTM ngày 6.8.2010 của TAND tỉnh Lâm Đồng giao nhà và đất số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh để thi hành án cho một ngân hàng số tiền gần 3 tỉ đồng. Theo quyết định này thì TAND tỉnh Lâm Đồng giao tài sản cho Cục THADS tỉnh Lâm Đồng xử lý, rút các hồ sơ có liên quan đến vụ việc trên do Chi cục THADS Đà Lạt tổ chức thi hành để tiếp tục thi hành.

Sau khi Chi cục THADS Đà Lạt đấu giá thành nhà số 20 Xô Viết Nghệ Tĩnh và chuẩn bị giao tài sản cho người mua thì Cục THADS Lâm Đồng buộc Chi cục THADS Đà Lạt hủy kết quả đấu giá, giao tài sản trên để Cục THADS tỉnh đấu giá lại. Xung quanh vụ việc này, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng từng có văn bản yêu cầu Cục THADS tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Chi cục THADS Đà Lạt giao tài sản cho người đấu giá trúng theo đúng pháp luật.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.