Huyền thoại bóng đá Brazil Socrates qua đời

04/12/2011 23:28 GMT+7

(TNO) Huyền thoại bóng đá người Brazil, Socrates vừa qua đời ở tuổi 57 bởi căn bệnh nhiễm trùng đường ruột, Dailymail đưa tin ngày 4.12.

(TNO) Huyền thoại bóng đá người Brazil, Socrates vừa qua đời ở tuổi 57 bởi căn bệnh nhiễm trùng đường ruột, Dailymail đưa tin ngày 4.12.

Đội trưởng của tuyển Brazil tại World Cup 1982 đã phải nhập viện hôm thứ năm (1.12) khi đang dùng bữa tại một khách sạn ở Sao Paulo, Brazil.

Đây là lần thứ ba trong vòng bốn tháng Socrates được điều trị đặc biệt kể từ khi bị hành hạ bởi căn bệnh dạ dày do chứng nghiện rượu gây ra từ tháng 8 năm nay.

Khi còn thi đấu, Socrates được đánh giá là một tài năng xuất chúng. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Socrates đã thi đấu cho các CLB Botafogo, Corinthians, Flamengo, Santos và từng thi đấu tại châu Âu trong màu áo Fiorentina.

Socrates cũng từng tham gia hai kỳ World Cup vào các năm 1982 và 1986 trong màu áo đội tuyển Brazil.

Bên ngoài sân cỏ, Socrates được biết đến như một kẻ nghiện rượu và thuốc lá nặng, mặc dù bản thân từng tốt nghiệp ngành Y.

Socrates từng được vinh danh trong top 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại của thế giới và được Vua bóng đá Pele chọn vào 125 huyền thoại bóng đá còn sống của FIFA.

- Socrates sinh ngày 19.2.1954.

- Vị trí sở trường: tiền vệ tấn công.

- Trong sự nghiệp của mình, Socrates thi đấu tổng cộng 396 trận đấu, ghi được 207 bàn thắng. Ông cũng có 60 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 22 bàn thắng. 

Tuấn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.