Trung Quốc triển khai tuần tra trên sông Mê Kông

10/12/2011 11:55 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã triển khai hơn 300 cảnh sát có vũ trang để tuần tra trên sông Mê Kông, trong thỏa thuận phối hợp với Myanmar, Thái Lan và Lào, sau vụ tấn công chết người hồi tháng 10 qua, AFP dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết hôm nay 10.12.

(TNO) Trung Quốc đã triển khai hơn 300 cảnh sát có vũ trang để tuần tra trên sông Mê Kông, trong thỏa thuận phối hợp với Myanmar, Thái Lan và Lào, sau vụ tấn công chết người hồi tháng 10 qua, AFP dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết hôm nay 10.12.

Cách đây hơn hai tháng, ngày 5.10, 13 thủy thủ của hai tàu hàng Trung Quốc đã bị giết chết tại đoạn sông thuộc Thái Lan và gần khu Tam giác vàng khét tiếng.

Vụ việc đã khiến Bắc Kinh nâng cao mối lo ngại về an ninh cho con đường vận chuyển hàng hóa quan trọng này do bị đe dọa bởi các băng nhóm ma túy và buôn lậu.

Bốn nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào vào đầu tháng 11 đã đạt được thỏa thuận triển khai việc tuần tra chung trên sông Mê Kông.

"Lực lượng đặc biệt sẽ làm nhiệm vụ của đội tuần tra liên quốc gia đầu tiên nhằm bảo đảm an ninh cho con đường thủy quốc tế", Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Meng Hongwei cho biết.

Được biết, sau vụ tấn công ngày 5.10 vừa qua, Thái Lan đã bắt giữ 9 binh sĩ nghi ngờ giết chết các thủy thủ Trung Quốc. Các binh sĩ này cũng bị cáo buộc có liên quan với một trùm ma túy Myanmar.

Tiến Dũng

>> Phối hợp tuần tra trên sông Mê Kông
>> Tàu vũ trang Trung Quốc sẽ tuần tra trên sông Mê Kông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.