Tên cướp đồi bại

13/12/2011 00:58 GMT+7

Hôm qua 12.12, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) bắt giam Nguyễn Văn Thành (17 tuổi, ngụ H.Châu Thành) để điều tra do liên quan đến vụ hiếp dâm và cướp tài sản.

Hôm qua 12.12, Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) bắt giam Nguyễn Văn Thành (17 tuổi, ngụ H.Châu Thành) để điều tra do liên quan đến vụ hiếp dâm và cướp tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, Thành đột nhập vào kho chứa gạo của bà Đinh Thị Hiền (75 tuổi) ở xã Tân Lý Tây, H.Châu Thành. Lúc này, bà P.T.C (54 tuổi, người giúp việc) đang nằm ngủ đã bị Thành rút dao khống chế rồi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Thành uy hiếp buộc bà C. phải gọi cửa nhà bà Hiền ở gần đó để y vào cướp tài sản. Nghe tiếng người quen gọi cửa, bà Nguyễn Thị Thu Vân (52 tuổi, con bà Hiền) ra mở đã bị Thành gí dao vào người, cướp lắc, nhẫn, dây chuyền vàng rồi tẩu thoát, đến sáng cùng ngày thì bị công an bắt giữ.

T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.