Những hình ảnh đáng nhớ của nhà lãnh đạo Kim Jong-il

19/12/2011 11:37 GMT+7

(TNO) Nhà lãnh đạo Kim Jong-il của CHDCND Triều Tiên vừa từ trần. Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo 69 tuổi này.

(TNO) Nhà lãnh đạo Kim Jong-il của CHDCND Triều Tiên qua đời vì làm việc quá sức về thể xác và tinh thần. Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo 69 tuổi.

>> Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il từ trần
>> Nhật, Hàn báo động trước cái chết của ông Kim Jong-il

 
Ông Kim Jong-il trong lần đi thị sát đơn vị 966 của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Bức ảnh này không xác định ngày tháng chụp, được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng ngày 14.12 - Ảnh: AFP  


 
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il (đeo kính đen) trong cuộc thị sát ở thành phố Kanggyesi, tỉnh Changang-do hồi tuần trước. Người mặc quân phục đứng ở bìa phải là Bộ trưởng Lực lượng vũ trang nhân dân Kim Il-chul - Ảnh: AFP


 
Nhà lãnh đạo vừa từ trần của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đứng cạnh bố mình, nhà lãnh đạo rất được tôn kính ở CHDCND Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Bức ảnh được công bố ngày 17.11.1986 - Ảnh: AFP


 
Bức ảnh này chụp vào ngày 19.8.1981 và chỉ mới được công bố mới đây. Nhà lãnh đạo Kim Jong-il (ngồi bên trái), cạnh ông là con trai Jong-nam, người đứng bìa trái là Sung Hye-rang, chị dâu của ông Kim. Người đứng giữa là Lee Nam-ok, con gái của bà Sung và con trai Lee Il-nam - Ảnh: AFP


 
Bức ảnh được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng ngày 14.12.2011. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-il (đeo kiếng), với sự tháp tùng của con trai ông là Kim Jong-un (người đeo bao tay đen, bìa phải), đang thị sát cuộc tập trận tại đơn vị 966 của Quân đội nhân dân Triều Tiên - Ảnh: AFP


 
Ông Vladimir Putin (khi còn là Tổng thống Nga) bắt tay nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il (trái) trong cuộc gặp gỡ tại Vladivostok (Nga) ngày 23.8.2002 - Ảnh: AFP


 
Ông Junichiro Koizumi khi còn là Thủ tướng Nhật Bản bắt tay nhà lãnh đạo Kim Jong-il (phải) sau khi ký kết tuyên bố chung ở cuối cuộc gặp thượng đỉnh mang tính lịch sử của hai bên. Sự kiện này diễn ra tại Bình Nhưỡng ngày 17.9.2002 - Ảnh: AFP


 
Bức ảnh không rõ ngày chụp, được Cổng thông tin Triều Tiên công bố ngày 24.6. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-il (đứng bên phải) đang kiểm tra chất lượng dưa chuột được thu hoạch bên trong căn cứ quân sự số 770, gần nhà máy điện Nyon Won ở Pyonan-Namdo - Ảnh: AFP


 
Nhà lãnh đạo Kim Jong-il bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (phải) tại Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20.4.2004 - Ảnh: AFP

Trí Quang
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.