Báo động tình trạng thanh thiếu niên Nga tự tử tăng vọt

11/02/2012 16:01 GMT+7

(TNO) Các bác sĩ tâm thần hàng đầu tại Nga vừa lên tiếng kêu gọi thực hiện những biện pháp khẩn cấp để chiến đấu với tỷ lệ tự tử đang tăng vọt trong giới trẻ nước này.

(TNO) Các bác sĩ tâm thần hàng đầu tại Nga vừa lên tiếng kêu gọi thực hiện những biện pháp khẩn cấp để chiến đấu với tỷ lệ tự tử đang tăng vọt trong giới trẻ nước này.

Theo AFP, Zurab Kekelidze - người đứng đầu ngành Tâm thần học tại Bộ Y tế Nga - đã cảnh báo, số thanh thiếu niên Nga trong tuổi từ 15-19 đã “liều mạng” vứt bỏ cuộc sống của mình cao gấp 3 lần mức trung bình của thế giới.

"Có khoảng 4.000 thanh thiếu niên Nga tự tử mỗi năm", Pavel Astakhov - thanh tra viên của Tổng thống Nga về trẻ em cho biết.

 
Tỷ lệ tự tử tăng vọt ở Nga đang là cái bóng ám ảnh các nhà tâm thần học nước này - Ảnh: AFP

Theo đó, các nhà tâm thần học khuyến cáo thanh thiếu niên, trẻ em cần được hỗ trợ hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc trong cuộc sống, đồng thời cho rằng tâm lý học phải được đưa vào giảng dạy tại các trường học.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành Tâm thần học Bộ Y tế Nga cũng lên án các diễn đàn internet vì đưa ra nhiều “lời khuyên” về những cách tự tử khác nhau.

Nga hiện là nước có tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên cao thứ ba trên thế giới, theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Nguyên Mi

>> Một thanh niên nhảy lầu chết
>> Kỷ lục tự tử!
>> Hàn Quốc mạnh tay với bạo lực học đường
>> Một sinh viên thắt cổ tự tử? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.