Đến lượt Tây Ban Nha đóng cửa sứ quán ở Syria

07/03/2012 17:03 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, nước này đã đóng cửa đại sứ quán của họ ở Syria để phản đối những hành động trấn áp mạnh tay do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad gây ra ở quốc gia Ả Rập, theo hãng tin AP.

(TNO) Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết, nước này đã đóng cửa đại sứ quán của họ ở Syria để phản đối những hành động trấn áp mạnh tay do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad gây ra ở quốc gia Ả Rập, theo hãng tin AP.

 
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo - Ảnh: AFP

Thông báo do Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha đưa ra chiều 6.3 cho biết, quyết định trên được thực hiện sau cuộc trao đổi ý kiến với các nước thành viên của EU.

Tân Hoa xã dẫn lời Ngoại trưởng Jose Manuel Garcia-Margallo nói rằng những gì đang xảy ra ở Syria là “không thể chấp nhận”.

Cơ quan trên cho hay họ sẽ duy trì hai nhà ngoại giao ở lại cùng phái bộ EU tại thủ đô Damascus nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân nước này ở Syria.

Tây Ban Nha đã rút đại sứ của họ tại Syria hồi tháng trước.

Anh, Canada, Pháp và Mỹ cũng đã thông báo đóng cửa các đại sứ quán của họ ở Damascus.

Khang Huy

>> Tổng thống Mỹ loại bỏ khả năng không kích Syria
>> Asma al-Assad, đóa hồng trong tâm bão
>> Thoát khỏi “chảo lửa” Homs
>> Phe đối lập Syria “nhận vũ khí từ Mỹ, Pháp”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.