Trung Quốc rút người khỏi Syria

08/03/2012 03:26 GMT+7

Chính quyền Trung Quốc ngày 7.3 thông báo bắt đầu đưa công nhân về nước nhằm tránh lặp lại tình trạng cập rập như hồi ở Libya.

Theo Reuters, chỉ khoảng 100 công nhân ở lại để canh giữ tài sản. Giới quan sát cho rằng động thái này không có nghĩa là Trung Quốc đã thay đổi quan điểm về vấn đề Syria mà chỉ là biện pháp phòng ngừa. Tương tự, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố phương Tây “đừng mơ tưởng” nước này sẽ đổi ý sau khi tổ chức xong bầu cử tổng thống.

Đến nay, Bắc Kinh và Moscow cương quyết phản đối bên ngoài can thiệp vào việc nội bộ của Damascus. Quan điểm này được khẳng định một lần nữa trong cuộc điện đàm hôm qua giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Hillary Clinton, theo RIA-Novosti. Vì thế, có thể Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục không đồng tình với dự thảo nghị quyết mới về Syria do Mỹ soạn thảo, vốn đang được thảo luận tại LHQ.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.