Hai nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ mất tích ở Syria

14/03/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.3 cho hay, họ đã mất liên lạc với một trong các phóng viên của mình cùng một phóng viên quay phim tự do đang tác nghiệp ở miền bắc Syria.

(TNO) Một tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.3 cho hay, họ đã mất liên lạc với một trong các phóng viên của mình cùng một phóng viên quay phim tự do đang tác nghiệp ở miền bắc Syria.

 
Adem Ozkose (trái) và Hamit Coskun - Ảnh: Today’s Zaman

Hãng AP dẫn lời ông Ali Adakoglu, thư ký tòa soạn báo Milat có trụ sở ở thành phố Istanbul, cho hay phóng viên Adem Ozkose gọi về tòa soạn lần cuối cùng vào ngày 10.3 từ một khu vực gần thành phố Idlib, một cứ điểm của phe chống đối chính phủ ở miền bắc Syria vốn đã bị quân đội chiếm giữ.

Ông Adakoglu nói báo của ông đang cầu cứu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm Ozkose và phóng viên quay phim tên Hamit Coskun. Theo hãng thông tấn bán chính thức Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, Coskun đang làm việc cho tạp chí Gercek Hayat.

Thổ Nhĩ Kỳ, vốn từng là một đồng minh thân cận của Syria, hiện đang ở “tuyến đầu” trong việc chỉ trích chiến dịch trấn áp phe chống đối của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, vốn cho đến nay đã làm thiệt mạng hơn 7.500 người, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Theo tổ chức Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ), kể từ tháng 11.2011, đã có 8 nhà báo thiệt mạng khi đang tác nghiệp ở Syria.

Khang Huy

>> 18 nhà báo Honduras bị giết trong 2 năm
>> Hai nhà báo phương Tây bị giết tại Syria
>> Phóng viên người Pháp thiệt mạng tại Syria
>> Một nhà báo Philippines bị sát hại
>> 66 nhà báo thiệt mạng trong năm 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.