Đà Nẵng quyết liệt chống cướp giật

20/03/2012 03:39 GMT+7

Sáng ngày 19.3, tại hội trường UBND TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã có buổi đối thoại với lực lượng công an, biên phòng về đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên đường phố.

Sáng ngày 19.3, tại hội trường UBND TP.Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đã có buổi đối thoại với lực lượng công an, biên phòng về đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông trên đường phố.

Ông Thanh cũng nhấn mạnh, công tác này chưa phải là hoàn toàn tốt, kết quả chưa phải là vững chắc. Phải tập trung lực lượng nhiều hơn nữa mới hạn chế được nạn cướp giật.

Ông Thanh dẫn chứng, có thời điểm tại Đà Nẵng, trong 1 tuần ở một đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ xảy ra đến 11 vụ cướp giật. Đó là con số không thể chấp nhận. Với lực lượng Cảnh sát trật tự, phải phát hiện và xử phạt nhanh chóng những trường hợp vi phạm.

Số đường dây nóng phải được thông báo thường xuyên trên mọi tuyến đường, mọi phương tiện để ngay khi người dân, du khách gặp những trường hợp quấy nhiễu thì lực lượng Cảnh sát trật tự phải có mặt kịp thời để hỗ trợ.

Một trong những lĩnh vực "nhạy cảm" của lực lượng CSGT, đó là 4 trạm CSGT cửa ô gồm Hòa Phước, Hòa Nhơn, Hòa Hải, Kim Liên. Ông Thanh thẳng thắn, trong thời gian tới, sẽ luân chuyển toàn bộ lực lượng CSGT của cả trạm 3 tháng 1 lần sang công việc mới; gắn camera quan sát tại các trạm này để theo dõi quá trình kiểm tra, xử lý của CSGT, phát hiện sớm những sai phạm để kịp thời xử lý.

Được biết, từ đầu tháng 3.2012, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, TP đã đã hỗ trợ lực lượng CSGT các trạm cửa ô này thêm mỗi tháng 5 triệu đồng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.