Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người chết

22/03/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng 22.3, Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.11 tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết xảy ra tại một quán nhậu trên đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM.

(TNO) Sáng 22.3, Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.11 tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng làm một người chết xảy ra tại một quán nhậu trên đường Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP.HCM.

>> Hỗn chiến, 1 người chết
>> Giết cậu vì bị chửi
>> Một học sinh bị bạn đâm chết
>> Án mạng tại tiệc cưới
>> Giang hồ “xử” nhau, một người chết


Hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân là anh Trần Văn Sơn (45 tuổi, ngụ P.3, Q.11). Theo cơ quan công an, đêm 21.3, anh Sơn cùng em gái ruột là chị Trần Thị Phượng (43 tuổi) đến quán trên nhậu.

Lai rai được một lát, anh Sơn và chị Phượng có cãi vã với nhóm người nam đang ngồi nhậu bàn bên cạnh và xảy ra xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Sơn đứng dậy định đi về thì bị một người nam trạc 17 tuổi kẹp cổ, kéo ra trước quán rồi dùng dao cắt đứt cổ, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ đã bị người dân bắt giữ.

Hiện công an chưa cung cấp danh tính thủ phạm giết người.

Tin, ảnh: T.N.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.