Syria bị tố vi phạm lệnh ngừng bắn

15/04/2012 03:15 GMT+7

AFP dẫn thông báo từ các tổ chức quốc tế cho hay quân đội chính phủ Syria ngày 14.4 pháo kích vào các quận Jurat al-Shayah và Al-Qarabis của thành phố Homs, nhưng chưa rõ mức độ thương vong.

Các nguồn tin còn khẳng định binh sĩ Syria bắn vào một chiếc xe tại thị trấn Dmeir, gần thủ đô Damascus, khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Ngày 13.4, hàng chục ngàn người biểu tình khắp Syria dẫn đến nhiều cuộc đụng độ khiến 6 người thiệt mạng. Chính quyền Syria chưa có tuyên bố nào về cáo buộc trên.

Cùng ngày, HĐBA LHQ thông qua nghị quyết đưa 30 quan sát viên đầu tiên tới Syria để giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn, theo AFP. Nhóm quan sát viên này sẽ bắt đầu đến Syria trong vài ngày tới. Nghị quyết này được thông qua sau khi Nga đồng ý với bản thảo nghị quyết đã được sửa đổi. Trước đó, Nga đã 2 lần phủ quyết nghị quyết về Syria.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.