Anh trai Ronaldinho lãnh án vì rửa tiền

18/04/2012 16:41 GMT+7

(TNO) Anh trai và cũng là người đại diện của tiền đạo Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, vừa bị một tòa án Brazil kết án 5 năm 5 tháng tù vì hành vi trốn thuế và rửa tiền.

(TNO) Anh trai và cũng là người đại diện của tiền đạo Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, vừa bị một tòa án Brazil kết án 5 năm 5 tháng tù vì hành vi trốn thuế và rửa tiền.

>> Bóng đá Brazil lạc hậu?
>> Amantino Mancini ở tù do "'tấn công tình dục
>> Ronaldinho, Riquelme và Veron trở lại


Roberto de Assis Moreira là anh trai kiêm đại diện của Ronaldinho - Ảnh: Goal.com

Theo tờ Goal, hôm thứ ba vừa qua (17.4), một tòa án tại Brazil đã đưa Roberto de Assis Moreira ra xét xử vì những cáo buộc liên quan đến ông này. Theo đó, cơ quan công tố tại Brazil cho rằng anh trai của ngôi sao bóng đá Ronaldinho đã có hành vi trốn thuế và rửa tiền.

Cơ sở để đưa ra những cáo buộc trên dựa vào việc Roberto de Assis Moreira đã không kê khai những khoản thu nhập ở nước ngoài và cung cấp thông tin sai về những vụ chuyển nhượng trong các năm 2003 và 2004.

Chính vì vậy, tòa án đã tuyên phạt Roberto de Assis Moreira mức án tù hơn 5 năm.

Roberto de Assis Moreira từng có thời gian thi đấu cho CLB Gremio (Brazil) và Sion (Thụy Sỹ). Tuy nhiên, vào năm 1991, Roberto đã bị một chấn thương nặng và phải giải nghệ.

Từ đó, Roberto de Assis Moreira chuyển sang làm đại diện cầu thủ. Ông là đại diện cho Ronaldinho và giúp cầu thủ này có được những bản hợp đồng béo bở với Barcelona (Tây Ban Nha) và AC Milan (Ý).

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.