Cháy ghe chở hàng ngàn lít xăng, dầu

07/05/2012 15:28 GMT+7

(TNO) Sáng 7.5, một chiếc ghe chiếc ghe chở xăng dầu ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy, bị hư hỏng nặng nề, thiệt hại khoảng 1.000 lít xăng, 500 lít dầu.

 
Bồn chứa 10.000 lít dầu trên ghe bị cháy được trục vớt

Đám cháy nói trên diễn ra gần kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Một nhân viên kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng cho biết, khoảng 30 phút sau khi bơm khoảng 10.000 lít xăng, dầu vào bồn chứa, chiếc ghe nổ máy rời kho đi giao cho đại lý thì khoang máy bất ngờ phát lửa.

Người điều khiển chiếc ghe là ông Lê Văn Hiền vội vã nhảy ra khỏi ghe hòng thoát thân nhưng do lửa cháy dữ dội nên bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. 

Chiếc ghe chở dầu sau đó trôi tự do về hướng cầu Ông Điệp rồi tấp vào gần bãi vật liệu xây dựng của Công ty Trung Hưng cách kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng khoảng 300 m trong lúc vẫn tiếp tục cháy.

 Chiếc ghe chở dầu bị cháy rụi nd
Chiếc ghe chở dầu bị cháy, thiệt hại nặng nề

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa.

Sau gần một giờ chiến đấu với lửa, các chiến sĩ đã khống chế được đám cháy. Chiếc ghe chở dầu sau đó tấp vào mé sông rồi tự chìm xuống nước.

Chiếc ghe và bồn chứa xăng dầu sau đó được trục vớt để bơm số xăng dầu còn lại bên trong.

Theo phỏng đoán của nhân viên kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng, có thể khi bơm xăng dầu vào bồn chứa, hơi xăng thoát ra ngoài vào buồng máy, nên khi ghe nổ máy chạy, thì bốc cháy.

Cơ quan công an tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Cháy lớn tại công ty sản xuất mực in
>> Đến lượt xe Honda Civic bốc cháy
>> Một công nhân tử vong vì bỏng lửa
>> Hỏa hoạn tại Làng sinh viên Hacinco
>> Cháy chợ, hơn 30 gian hàng bị thiêu rụi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.