2 vụ hỏa hoạn

23/05/2012 04:49 GMT+7

Tối 21.5, rừng trồng keo lá tràm khoảng 5 năm tuổi ở tiểu khu 41 đèo Đại La, TP.Đà Nẵng bốc cháy. Đám cháy xuất phát từ phía rừng xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, nhanh chóng cháy lan sang P.Hòa Khánh Nam, thiêu trụi khoảng 10 ha rừng trồng.

Xe cứu hỏa chỉ tiếp cận phía bên ngoài và ngăn đám cháy lan xuống kho xăng dầu H84, lực lượng bộ đội và người dân hơn 500 người đã vào rừng chữa cháy trong hơn 3 giờ đồng hồ (ảnh 1). Người dân cho biết rất có thể sấm sét đã đánh vào lớp thực bì khô do nắng nóng kéo dài gây cháy rừng.

Trưa 22.5, căn nhà của ông Lê Quý Trọng (ở đường Lê Hữu Trác, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) bị bốc cháy. Gần một giờ sau ngọn lửa mới được người dân và lực lượng PCCC khống chế nhưng toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy rụi (ảnh 2). Khi xảy ra cháy, gia đình ông Trọng đi vắng.

 2 vụ hỏa hoạn - nd

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Trùng Dương

>> Trường mầm non bốc cháy trong đêm
>> Cháy cây xăng, 1 bé trai thiệt mạng
>> Cháy rụi quán ăn
>> Cháy rừng vành đai sân bay do nổ đạn
>> Bảng quảng cáo trên nóc nhà cháy rừng rực
>> Cháy lớn tại công ty sản xuất mực in
>> Đến lượt xe Honda Civic bốc cháy
>> Cháy rụi cơ sở sản xuất rộng hàng chục ngàn mét vuông
>> Cháy lớn tại tòa nhà EVN
>> Bất an nhà cao tầng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.