Thử nghiệm công nghệ cao trong trận giao hữu Anh và Bỉ

25/05/2012 10:19 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã quyết định sẽ thử nghiệm “hawkeye - mắt đại bàng” - hệ thống gồm nhiều camera đã được sử dụng rất thành công trong một số môn thể thao khác, trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển Anh và Bỉ tại sân Wembley vào ngày 2.6 tới.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã quyết định sẽ thử nghiệm “hawkeye - mắt đại bàng” - hệ thống gồm nhiều camera đã được sử dụng rất thành công trong một số môn thể thao khác, trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển Anh và Bỉ tại sân Wembley vào ngày 2.6 tới.

>> Tuyển Anh âu lo với bài toán hàng công
>> Ba Lan giới thiệu voi “tiên tri”
>> Nguy cơ kiệt sức trước thềm EURO

Thử nghiệm "Mắt đại bàng" trong trận đấu giao hữu giữa Anh và Bỉ
Bàn thắng gây tranh cãi của Frank Lampard tại World Cup 2010 - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, trong trận đấu trên, khu vực khung thành của mỗi đội sẽ được gắn bảy chiếc camera. Tuy nhiên, kết quả sẽ chỉ được các quan chức của FIFA đánh giá chứ trọng tài không được dựa vào đó để ra quyết định.

Đây là một bước tiến nữa trong việc sử dụng công nghệ cao nhằm hạn chế sai lầm trong các quyết định của trọng tài. Trước đó, vào ngày 16.5 vừa qua, hệ thống “mắt đại bàng” cũng đã được sử dụng trong trận chung kết giải Hampshire FA Senior Cup.

Bên cạnh “mắt đại bàng”, một hệ thống khác cũng đang được FIFA thử nghiệm là GoalRef. Hệ thống này do một công ty Đức phát triển. Sport Mail cho biết hệ thống GoalRef sẽ được thử nghiệm trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Úc vào ngày 2.6 tới tại Copenhagen.

Khác với “mắt đại bàng”, GoalRef sử dụng chip thông minh gắn trong quả bóng và hai cột khung thành sẽ có cảm biến.

Việc quyết định sử dụng “mắt đại bàng” hay GoalRef sẽ được quyết định trong cuộc họp của Ủy ban các liên đoàn Bóng đá thế giới được tổ chức vào ngày 2.7 tại Kiev.

Cách đây hai năm, bàn thắng không được công nhận dù bóng đã đi qua vạch vôi khung thành của tiền vệ tuyển Anh Frank Lampard trong trận đấu ở vòng 2 World Cup 2012 với tuyển Đức, đã khiến FIFA phải “bật đèn xanh” cho việc thử nghiệm các hệ thống nói trên.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.