Bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu, Đại nội Huế

31/05/2012 03:00 GMT+7

Ngày 29.5, ông Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết ông Matthias Meyer, Tham tán văn hóa và báo chí của Đại sứ quán CHLB Đức, vừa thông báo Bộ Ngoại giao CHLB Đức chính thức chấp thuận tài trợ cho dự án bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu - Đại nội Huế trong giai đoạn 2012-2013.

Ngày 29.5, ông Phan Thanh Hải, GĐ Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết ông Matthias Meyer, Tham tán văn hóa và báo chí của Đại sứ quán CHLB Đức, vừa thông báo Bộ Ngoại giao CHLB Đức chính thức chấp thuận tài trợ cho dự án bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu - Đại nội Huế trong giai đoạn 2012-2013.

Theo đó, Bộ Ngoại giao CHLB Đức cam kết hỗ trợ 139.660 euro cho dự án cùng với một phần kinh phí đối ứng của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế để thực hiện bảo tồn phục hồi trang trí nội thất của công trình Tả Vu.

Bảo tồn phục hồi nội thất công trình Tả Vu, Đại nội Huế  
Hiện trạng nội thất của nhà Tả Vu hiện nay - Ảnh: Nguyễn Văn Phúc

Tả Vu là tòa nhà dành cho các quan văn (đối diện còn có Hữu Vu dành cho các quan võ) chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều, nơi làm việc của cơ mật viện, nơi tổ chức thi đình và yến tiệc. Tả Vu và Hữu Vu đều được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 và cải tạo vào năm 1899.

Bùi Ngọc Long

>> Chạnh lòng Đại nội Huế
>> Thắp sáng Hoàng thành Huế
>> Hội ngộ 5 “báu vật sống” quốc gia
>> Thừa Thiên-Huế kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.