Pháp: Bùng nổ tự tử trên đường sắt

30/05/2012 08:14 GMT+7

(TNO) Chỉ trong vòng ba ngày (26 - 28.5), có đến 12 người tự tử trên các đường ray ở Pháp, gây ách tắc nhiều chuyến xe lửa.

Theo AFP, 12 người trên đã tự bước ra đường sắt để xe lửa cán chết tại khắp nước Pháp, kể từ ngày 26 đến ngày 28.5.

Trong đó, có một người đàn ông 34 tuổi ôm đứa con 19 tháng tuổi nằm trên đường sắt chờ xe lửa đến cán chết, và cả hai cha con đã chết ngay tại chỗ.

Trước đó, người đàn ông này để lại bức tâm thư cho rằng ông muốn kết liễu cuộc đời mình do cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ.


Chỉ trong ba ngày có đến 12 vụ tự tử trên các tuyến đường sắt khắp nước Pháp - Ảnh: AFP
 

Chỉ riêng ngày 27.5, có đến 10.500 hành khách bị mắc kẹt nhiều giờ liền trên các chuyến xe lửa do các vụ tự tử xảy ra liên tục trên các tuyến đường sắt.

Chính quyền các địa phương phải thành lập lực lượng phản ứng nhanh, điều động xe, taxi đưa các hành khách đi đến thủ đô Paris.

Giới chức Pháp lo ngại một làn sóng tự tử đang “lây lan” trong xã hội Pháp, và có đến 30.000 km đường sắt ở Pháp không có hàng rào che chắn.

Hàng ngàn cư dân mạng lên tiếng phản đối những vụ tự tử trên là “ích kỷ”.

Theo AFP, Pháp có tỷ lệ tự tử cao hơn các nước láng giềng châu Âu khác, cứ 1.000 người Pháp thì có 16 người tự tử.

Phúc Duy

>> Sống sót sau khi lao xuống thác Niagara
>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 96 binh sĩ thiệt mạng
>> Một thành viên dòng họ Kennedy “tự sát”
>> Treo cổ tự tử vì thua độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.