Lưu học sinh VN náo nức xem đội tuyển thi đấu

09/06/2012 03:28 GMT+7

(TNO) Trận đấu giao hữu Trung Quốc - Việt Nam ngày 8.6 trên sân Vũ Hán (Trung Quốc) tuy khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà nhưng đối với lưu học sinh Việt Nam tại đây, họ đã có những khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, nghiêm trang hòa theo lời Tiến quân ca nơi đất bạn.

(TNO) Trận đấu giao hữu Trung Quốc - Việt Nam ngày 8.6 trên sân Vũ Hán (Trung Quốc) tuy khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về đội chủ nhà nhưng đối với lưu học sinh Việt Nam tại đây, họ đã có những khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc khoác lên mình lá cờ Tổ quốc, nghiêm trang hòa theo lời Tiến quân ca nơi đất bạn.

>> HLV Phan Thanh Hùng ra mắt không thành công
>> Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chuyến du đấu
>> Thủ môn Thanh Bình được gọi bổ sung vào đội tuyển Việt Nam

Lưu Việt Nam đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam ở Vũ Hán
Các lưu học sinh Việt Nam tập trung chuẩn bị vào sân - Ảnh: Nguyên Sơn

Từ các trường đại học khác nhau, bằng những phương tiện khác nhau, gần 50 lưu học sinh đã có mặt tại sân vận động từ rất sớm. Quang cảnh bên ngoài sân trước giờ bóng lăn không khác gì không khí tại sân Mỹ Đình. Cũng có những hàng xe bán cờ, kèn, trống, băng rôn, và cả dịch vụ vẽ mặt cho các cổ động viên.

Địa điểm thi đấu là sân vận động Vũ Hán có sức chứa 60.000 người thuộc khu trung tâm liên hợp thể dục thể thao thành phố Vũ Hán, là nơi thường xuyên tổ chức các trận thi đấu của đội tuyển quốc gia Trung Quốc.

Lưu học sinh Việt Nam đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam
Hồ hởi khi sắp được chứng kiến đội tuyển (Việt Nam) thi đấu trên đất bạn - Ảnh: Nguyên Sơn

Diễn biến trận đấu mang đúng tính chất giao hữu. Lối chơi cả hai đội cũng phần nào thể hiện được dấu ấn của hai tân HLV. Ở mỗi hiệp đấu, đội tuyển chúng ta đều mang đến cho các cổ động viên những giây phút phấn khích, rồi có phần hụt hẫng khi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo, đặc biệt ở những phút cuối của trận.

Ấn tượng đẹp đọng lại trong lòng cổ động viên Việt Nam là hình ảnh HLV Phan Thanh Hùng cùng các cầu thủ tiến về phía khán đài, nơi có đông đảo cổ động viên Việt Nam để chào tạm biệt!

Nguyên Sơn - Xuân Kiên (từ Vũ Hán)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.