HLV Didier Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp

09/07/2012 07:03 GMT+7

(TNO) Cựu đội trưởng tuyển Pháp tại World Cup 1998 và Euro 2000, Didier Deschamps đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chỉ định làm tân huấn luyện viên (HLV) đội tuyển quốc gia, thay thế người tiền nhiệm Laurent Blanc.

(TNO) Cựu đội trưởng tuyển Pháp tại World Cup 1998 và Euro 2000, Didier Deschamps đã chính thức được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) chỉ định làm tân huấn luyện viên (HLV) đội tuyển quốc gia, thay thế người tiền nhiệm Laurent Blanc.

>> Didier Deschamps ngồi vào bàn đàm phán dẫn dắt tuyển Pháp
>> HLV Didier Deschamps từ chối dẫn dắt tuyển Pháp
>> Zidane là ứng viên số 1 cho vị trí HLV tuyển Pháp

Didier Deschamps chính thức ngồi vào ghế HLV tuyển Pháp
Deschamps sẽ là người kế nhiệm Laurent Blanc - Ảnh: AFP

“Sau khi ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về những vấn đề liên quan đến chiếc ghế HLV tuyển Pháp, chủ tịch Noel Le Graet của FFF và Didier Deschamps đã cùng nhau đi đến sự thống nhất trong việc bổ nhiệm Deschamps giữ chức HLV trưởng đội tuyển. Vào ngày thứ hai (9.7), Deschamps sẽ có buổi ra mắt chính thức trong cương vị mới”, một thông báo ngắn gọn được đăng tải trên website của FFF hôm 8.7.

Hiện các bên chưa tiết lộ chi tiết của bản hợp đồng mà FFF dành cho nhà cầm quân 43 tuổi, song trang Goal.com cho biết Deschamps sẽ dẫn dắt “những chú gà trống Golouis” đến World Cup 2014, kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa, tức đến Euro 2016, sự kiện bóng đá nước Pháp giữ vai trò chủ nhà.

Nhận xét về Deschamps, ông Frederic Thiriez, chủ tịch giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) rất hoan nghênh quyết định của FFF và đánh giá rất cao năng lực cầm quân của tân HLV tuyển Pháp.

“Không ai khác xứng đáng hơn Deschamps trong việc dẫn dắt tuyển Pháp lúc này. Chúng ta cần một thuyền trưởng có kinh nghiệm và cá tính để vượt qua khó khăn. Tôi rất tin tưởng Deschamps sẽ mang đến thành công cho tuyển Pháp trong tương lai”, AFP dẫn lời ông Thiriez.

Với Deschamps, sẽ là một thách thức không hề nhỏ khi dẫn dắt tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại khi ông phải bắt tay vào công cuộc xây dựng lại đội hình sau thất bại tại Euro 2012.

Theo lịch thi đấu, Uruguay sẽ là đối thủ đầu tiên của Deschamps trên cương vị mới trong trận giao hữu diễn ra tại Le Havre (Pháp) vào ngày 15.8. Tiếp đó, Pháp sẽ bước vào vòng loại World Cup 2014, nơi họ nằm chung bảng đấu với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, với trận mở màn gặp Phần Lan vào ngày 7.9.

Vài nét về Didier Deschamps

Didier Deschamps sinh ngày 15.10.1968, và chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi còn là cầu thủ. Ông từng thi đấu cho Nantes, Marseille, Juventus, Chelsea, Valencia và giành được khá nhiều danh hiệu cao quý như chức 2 vô địch Ligue 1 (1989-1990, 1991-1992), Champions League (trong màu áo Marseille và Juventus vào các mùa 1992-1993 và 1995-1996)… Ngoài ra, Deschamps có 103 lần chơi cho tuyển Pháp và ghi được 4 bàn thắng.

Sự nghiệp cầm quân của Didier Deschamps bắt đầu vào năm 2001 tại CLB Monaco, nơi ông có 4 năm dẫn dắt đội chủ sân Stade Louis II (2001-2005) và đưa CLB đến vị trí á quân giải Ligue 1 mùa 2002-2003, về nhì ở Champions League mùa 2003-2004 và giành cúp Liên đoàn Pháp năm 2003.

Trước khi gặt hái được những vinh quang ở Marseille từ năm 2009 đến 2012 với chức vô địch Ligue 1 (2009-2010), 3 lần liên tiếp giành cúp Liên đoàn Pháp (2010, 2011, 2012), Deschamps cũng đã góp công không nhỏ giúp Juventus giành quyền thăng hạng Serie A mùa 2006-2007.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.