UAE vận hành ống dẫn dầu qua eo Hormuz

16/07/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) hôm 15.7 đã vận hành đường ống dẫn dầu từ các trạm bơm ở vùng duyên hải phía đông nước này, vòng qua eo biển chiến lược Hormuz, nơi mà Iran đe dọa sẽ cho phong tỏa, hãng WAM (UAE) đưa tin.

Thông qua đường ống dẫn dầu này, một lượng dầu tương đương với 500.000 thùng đã được bơm từ các mỏ dầu của tiểu vương quốc Abu Dhabi (UAE) đến một trạm chứa dầu ở vịnh Oman.

Lượng dầu này sau đó đã được chất lên một tàu chứa dầu để xuất sang Pakistan.

Cộng đồng quốc tế đang ngày càng lo ngại về việc eo biển Hormuz có khả năng sẽ bị phong tỏa sau khi Tehran liên tục lên tiếng đe dọa sẽ trả đũa lệnh cấm vận của phương Tây.

Các hãng tin tại Tehran đầu tháng này đưa tin rằng, Quốc hội Iran đã thông qua một đạo luật cấm các tàu chở dầu của châu Âu đi qua eo biển Hormuz.

Vào hôm 12.7, chính phủ Mỹ cho biết đã điều một đội tàu ngầm không người lái đến vùng Vịnh để ngăn không cho Iran phong tỏa eo biển nói trên bằng mìn.

Được biết, đường ống dẫn dầu của UAE dài 360 km, với công suất tối đa là 1,8 triệu thùng/ngày.

Sản lượng khai thác dầu của UAE hiện đạt khoảng 2,5 triệu thùng/ngày.

Hoàng Uy

>> Các nước vùng Vịnh chuẩn bị cho việc đóng cửa Hormuz
>> Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz
>> Mỹ tăng cường phòng thủ ở eo Hormuz
>> Tàu Mỹ, Iran vờn nhau ở eo biển Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.