Mỹ cho phép đăng ký bầu cử qua Facebook

19/07/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Facebook đã và đang tạo ra những thay đổi chưa từng có tiền lệ trên thế giới. Đơn cử là việc Washington vừa trở thành bang đầu tiên của Mỹ cho phép người dân đăng ký bầu cử thông qua trang mạng xã hội này.

Theo đó, người dân Mỹ có thể truy cập vào một ứng dụng (do Facebook và Microsoft phối hợp phát triển) trên trang Facebook chính thức của Washington để làm thủ tục đăng ký đi bầu cử, trong đó có việc cung cấp thông tin cá nhân.

“Tuy nhiên, Facebook không được phép lưu giữ thông tin cá nhân của cử tri mà ứng dụng trên sẽ tự động chuyển toàn bộ dữ liệu về Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ”, Reuters dẫn lời ông Shane Hamlin, Giám đốc chịu trách nhiệm về các vấn đề bầu cử của bang Washington.

Cử tri có quyền chọn thích hay không thích trên Facebook để đánh giá hiệu quả sử dụng ứng dụng trên.

 facebook
Logo Facebook - Ảnh: Reuters

Đăng ký bầu cử trên mạng đã tồn tại ở Washington kể từ năm 2008, nhưng Washington muốn “mượn” Facebook với hàng triệu người dùng, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, đồng thời tăng số lượng người đăng ký đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Phúc Duy

>> Facebook tiết lộ tính cách
>> Facebook mua lại dịch vụ Spool
>> Bị bắt vì dám cho nữ thủ tướng “cởi trần” trên Facebook
>> Tự tử trên Facebook
>> Facebook phát hành bộ công cụ phát triển ứng dụng mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.