Nhà vô địch cử tạ bị... tạ đè

03/08/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Nhà vô địch cử tạ hạng cân 77kg dành cho nam tại Olympic 2008 Jaehyouk Sa đã không thể bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng khi bị chấn thương nghiêm trọng.

(TNO) Nhà vô địch cử tạ hạng cân 77kg dành cho nam tại Olympic 2008 Jaehyouk Sa đã không thể bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng khi bị chấn thương nghiêm trọng.

>> Olympic 2012 rúng động vì scandal dàn xếp tỷ số ở môn bóng đá nữ
>> Michael Phelps đoạt HCV thứ 2 tại Olympic London
>> VĐV xinh đẹp người Uzbekistan bị loại khỏi Olympic vì dính doping

Trong đợt thi đấu hôm qua (2.8), Jaehyouk Sa đã đẩy thành công 158kg trong lần đẩy đầu tiên. Anh nâng mức tạ lên thành 162kg trong lần đẩy thứ hai. Tuy nhiên, khi đang đẩy tạ lên thì Jaehyouk Sa đã không thể giữ được.

Vận động viên người Hàn Quốc thả tạ rơi ra phía sau lưng và anh đổ sụp xuống sàn thi đấu. Các trọng tài nhanh chóng chạy vào và phát hiện Jaehyouk Sa đã bị trật khớp cùi chỏ.

Anh này đã không thể tiếp tục thi đấu và được đưa thẳng vào bệnh viện. Sau đó, vận động viên người Trung Quốc Lu Xiaojun đã giành huy chương vàng khi phá kỷ lục thế giới với thành tích tổng cử 379kg.

Dưới đây là một số hình ảnh về chấn thương nghiêm trọng của Jaehyouk Sa:


Jaehyouk Sa cố gắng nâng mức tạ 162kg


Tuy nhiên anh đã không thể thực hiện động tác đẩy tạ qua đầu


Jaehyouk Sa đổ gục xuống sán thi đấu


Anh tỏ ra rất đau đớn


Jaehyouk Sa bị trật khớp cùi chỏ - Ảnh: AFP/Reuters

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.