Lo ngại về cúm hải cẩu

04/08/2012 03:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Columbia (Mỹ) đang theo dõi sát sao diễn biến của cúm hải cẩu tại nước này.

Theo tờ Le Figaro, chỉ trong vòng từ tháng 9-12.2011 đã có ít nhất 162 hải cẩu chết vì dịch cúm ở vùng bờ biển New England. Tất cả đều là hải cẩu con, chưa quá 6 tháng tuổi và phần lớn chết do cúm dẫn đến biến chứng viêm phổi. Sau khi khám nghiệm xác, các nhà khoa học cho biết thủ phạm là vi rút cúm H3N8, lây qua đường hô hấp. Đây là dịch cúm hải cẩu thứ 4 được ghi nhận kể từ thập niên 1980. Đáng lo ngại là theo chuyên gia về siêu vi học Ian Lipkin, H3N8 là chủng vi rút đầu tiên có những đột biến làm tăng độc tính và khả năng lây lan giữa các động vật hữu nhũ. Ngoài hải cẩu, các nhà khoa học còn tìm thấy vi rút này ở ngựa, chó. May mắn là vẫn chưa có trường hợp nào lây sang người.

Lan Chi

>> Cúm ở hải cẩu có thể lây sang người
>> Xây dựng hai cầu vượt bộ hành kết nối quốc lộ 1A vào cầu Gò Dưa
>> Leo hái cau, cụ bà 83 tuổi té tử vong
>> Liệu pháp tâm lý với robot hải cẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.