Ước tính mỗi năm 128 người chết, mất tích do tai nạn tàu cá

09/08/2012 09:15 GMT+7

(TNO) Thông tin trên được công bố tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hải sản trên các vùng biển, do Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tổ chức ngày 8.8, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo báo cáo, tàu cá ở nước ta chủ yếu là loại nhỏ, vỏ gỗ, hầu hết đóng theo kinh nghiệm dân gian, do đó có đến 63% những vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi là do tàu cá bị hỏng máy, vỡ, nứt vỏ tàu, gãy chân vịt... gây thiệt hại lớn về người và tải sản cho ngư dân.

Từ năm 2007 đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 4.520 vụ tai nạn tàu cá, làm chết 427 người, 213 người mất tích và 1.361 người bị thương.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, cho rằng: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là phải hiện đại hóa tàu cá. Bộ đang phối hợp với các cơ quan ban ngành triển khai dự án thí điểm hiện đại hóa tàu cá ở Quảng Ngãi. Trên cơ sở thí điểm sẽ đề xuất chính sách hiện đại hóa tàu cá trên cả nước”.

Nguyễn Chung

>> Tai nạn trên biển, một tàu vận tải bị chìm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.