Nga quan ngại về an ninh Viễn Đông

11/08/2012 03:05 GMT+7

Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev cảnh báo tình trạng người ngoại quốc tràn ngập vùng Viễn Đông xa xôi nhưng giàu tài nguyên của nước này.

“Nhiệm vụ quan trọng là cần bảo vệ Viễn Đông trước sự bành trướng quá đáng của các nước láng giềng. Điều không may là quá ít người Nga sinh sống tại đây”, Thủ tướng Nga nhấn mạnh trong một cuộc họp nội các.

Ông cũng khẳng định chính quyền sẽ ngăn chặn tình trạng người nước ngoài “lập nên các khu vực riêng” trong lãnh thổ Nga. Theo RIA-Novosti, ông Medvedev không đề cập cụ thể nước nào nhưng từ lâu đã có nhiều quan ngại về sự xuất hiện ngày càng nhiều của người Trung Quốc tại Siberia và Viễn Đông, nơi mà nhiều bảng tên đường được viết bằng cả tiếng Nga và tiếng Hoa.

Mới đây, Nga đã lập Bộ Phát triển Viễn Đông nhằm đẩy mạnh phát triển cũng như bảo đảm chủ quyền tại khu vực này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.