Động đất ở Iran, 50 người chết

12/08/2012 03:20 GMT+7

Khoảng 50 người chết và 400 người bị thương trong 2 trận động đất mạnh liên tục xảy ra gần thành phố Tabriz, tây bắc Iran ngày 11.8.

Theo ISNA, Trung tâm địa chấn thuộc Đại học Tehran đo được trận động đất đầu tiên mạnh 6,2 độ Richer vào lúc 16 giờ 53 phút (19 giờ 23 giờ VN) với tâm chấn cách Tabriz 60 km và ở độ sâu 10 km.

Chỉ 11 phút sau, dư chấn xảy ra mạnh đến 6 độ Richter, kéo theo 11 đợt dư chấn khác mạnh khoảng 4,7 độ Richter. Hãng tin Mehr dẫn lời một nghị sĩ Iran cho hay: “Sáu ngôi làng bị thiệt hại nghiêm trọng và đang cần giúp đỡ”. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ lại đo được 2 trận động đất nói trên lần lượt là 6,4 và 6,3 độ Richter, theo AFP. Hồi tháng 12.2003, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại thành phố Bam, miền nam Iran, khiến 31.000 người thiệt mạng và phá hủy cả thành phố này.

Minh Trung

>> Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Papua New Guinea
>> Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Vanuatu
>> Động đất mạnh ở Vân Nam
>> Đài Loan hứng 7 trận động đất
>> Động đất tại Afghanistan, hơn 70 người chết
>> Động đất gây lở đất ở Afghanistan, 71 người chết
>> Động đất tại Ý: Thoát chết sau 12 giờ bị chôn vùi
>> Ý lại hứng động đất mạnh
>> Động đất rung chuyển thủ đô Sofia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.