Phá băng trộm cắp xe máy

15/08/2012 22:20 GMT+7

(TNO) Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM ngày 15.8 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi can trong một băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy.

Ba nghi can trên gồm: Nguyễn Ngọc Phúc (tức Tí "mắt lồi", 34 tuổi, ngụ Q.3, 4 tiền án về tội trộm, cướp tài sản), Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ngụ Q.3, 4 tiền án về tội cướp giật tài sản), Nguyễn Việt Thành (37 tuổi, quê Đồng Tháp, 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng).

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đồng bọn khác của nhóm này gồm: Dương Ngọc Bảo (tức Bảo “khùng”, 27 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Trung Nam (tức Nam “béo”, 29 tuổi, ngụ Q.10) và Đặng Quốc Việt (tức Việt “lái”, 38 tuổi, quê Long An, 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Qua theo dõi từ tháng 6 đến nay, PC45 đã lần lượt bắt giữ 5 người nói trên. 

Băng trộm cắp này gồm: Phúc, Tuấn, Thành, Bảo đã thừa nhận thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe gắn máy. Xe trộm cắp được mang về bán cho Việt.

Việt khai nhận, mỗi lần mua xe của băng nhóm này, Việt để "nguyên con" đưa qua Campuchia bán. Trong vòng một năm nay, Việt đã đưa hàng trăm xe gian qua Campuchia tiêu thụ.

Liên quan đến đường dây trộm cắp và tiêu thụ này, cơ quan công an đã thu giữ hơn 30 xe gắn máy, 1 roi điện và số lượng lớn phụ tùng xe gắn máy… Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt nhiều tên trộm cắp khác trong đường dây tiêu thụ xe gian này.

 Phá băng trô%3ḅm cắp xe gắn máy 1
Phúc, Tuấn, Bảo “khùng”, Việt

Phá băng trô%3ḅm cắp xe gắn máy 2
Nam cùng đồ nghề trộm cắp

Phá băng trô%3ḅm cắp xe gắn máy 3
Phụ tùng xe gắn máy thu giữ được

Tin ảnh: Đàm Huy

>> Tóm gọn băng trộm cắp tài sản
>> Trộm cắp tài sản tại quán bar
>> Bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong đường dây trộm cắp tài sản
>> Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản
>> Phạt tù 4 người Trung Quốc trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.