Trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga gặp nạn

17/08/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Một chiếc trực thăng Mi-28N thuộc loại tiên tiến nhất của quân đội Nga vào hôm 16.8 đã rơi tại căn cứ ở Mozdok, Bắc Ossetia (Nga).

(TNO) Một chiếc trực thăng Mi-28N thuộc loại tiên tiến nhất của quân đội Nga vào hôm 16.8 đã rơi tại căn cứ ở Mozdok, Bắc Ossetia (Nga), RIA Novosti cho biết.

Một chiếc Mi-28N đã gặp sự cố khi hạ cánh trong một chuyến bay huấn luyện, nguồn tin thuộc Quân khu miền Nam cho biết và thêm rằng, vụ tai nạn không gây thương vong cho ai và nguyên nhân đang được điều tra.

Trong vài năm trở lại đây, Nga đã mất hai chiếc Mi-28N trong các vụ tai nạn. Hồi tháng 2.2011, phi hành đoàn của một chiếc Mi-28 đã bị thương khi chiếc trực thăng gặp sự cố ở bộ phận hộp số. Trước đó, vào tháng 6.2009, một chiếc Mi-28N khác cũng gặp nạn do hỏng động cơ.

Được biết, Mi-28N là loại trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga, được trang bị radar hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có thể tiêu diệt mục tiêu xe bọc thép như chiếc AH-64 Apache của Mỹ.

Tiến Dũng

>> Trực thăng Uganda mất tích ở Kenya
>> Nga bổ sung máy bay, trực thăng thế hệ mới
>> Không quân Nga nhận 400 trực thăng Mi-8 đến năm 2020
>> Rơi trực thăng quân sự tại Pháp, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.