Khởi tố kiểm sát viên lừa tiền “chạy” chỗ thụ án

25/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 24.8, Công an tỉnh Bình Phước đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Đức Dũng (38 tuổi, ngụ P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài), kiểm sát viên của Viện KSND H.Hớn Quản (Bình Phước) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào tháng 4.2012, TAND H.Hớn Quản xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Duy (19 tuổi) 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, ông Phạm Văn Tứ (50 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Hớn Quản; bố của Duy) đến hỏi ông Dũng về trại giam mà con mình phải đi thụ án. Ông Dũng dọa Duy phải thụ án tại tỉnh Đắk Lắk hoặc Tây Ninh. Sợ con mình bị đưa đi cải tạo xa nhà, ông Tứ nhờ Dũng giúp đỡ. Ông Dũng đòi ông Tứ phải đưa 25 triệu đồng để lo cho Duy thụ án gần nhà. Khoảng 10 giờ ngày 19.8, khi ông Tứ giao tiền cho ông Dũng thì bị công an bắt quả tang.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.