1.000 lít dầu trên tàu chìm đã được khóa chặt

28/08/2012 08:08 GMT+7

(TNO) Ngày 27.8, Cảng vụ Quy Nhơn cho biết đã gửi văn bản đến Cục Hàng hải và Cơ quan bảo đảm an toàn hàng hải, đề nghị thông báo chính xác vị trí tàu Toàn Thắng 36 bị nạn trên vùng biển H.Phù Mỹ (Bình Định) để thông báo cho tàu thuyền qua lại khu vực trên.

>> Tàu chở 1.700 tấn than bùn chìm giữa biển

Chiều 26.8, tàu Toàn Thắng 36 chở 1.700 tấn than bùn khi đến địa điểm cách vùng biển Quy Nhơn 30 hải lý về phía bắc đã bị phá nước và chìm hẳn (Thanh Niên đã thông tin).

Sau đó các thuyền viên trên tàu đã được cứu hộ và đưa về TP.HCM.

Theo báo cáo, trước khi rời tàu, các thuyền viên đã đóng kín van xả và khóa chặt khoang chứa nhiên liệu (còn khoảng 1.000 lít dầu DO) nên khó có khả năng bị tràn dầu.

Trần Thị Duyên

>> Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích
>> Chìm tàu, 4 người thoát chết
>> 2 vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.